Philippines đình chỉ một tỉnh trưởng vì đánh nhà báo

09/07/2012 18:20 GMT+7

(TNO) Một tỉnh trưởng ở Philippines đã bị Tổng thống Benigno Aquino đình chỉ chức vụ một tháng và không được nhận lương sau khi lao vào trụ sở một đài truyền thanh nhà nước và dùng micro đập vào đầu một phát thanh viên.

Quyết định đình chỉ được ban hành một năm sau khi Tỉnh trưởng tỉnh Kalinga Jocel Baac lao vào phòng thu đài truyền hình DZRK và đe dọa phát thanh viên Jerome Tabanganay, người công kích ông này vì không thể ngăn chặn nạn cờ bạc trái phép trong khu vực.

Một đoạn video được đăng tải trên YouTube cho thấy Baac đã dùng micro đánh ông Tabanganay và ẩu đả với các nhân viên.

Viên tỉnh trưởng sau đó đã bị cảnh sát khống chế và dẫn ra khỏi đài truyền thanh, theo AFP.

Vào hôm nay, 9.7, người phát ngôn của ông Aquino Abigail Valte cho biết lệnh đình chỉ được ký vào ngày 29.6.

Các vụ tấn công nhắm vào những nhà báo mạnh miệng xảy ra khá thường xuyên tại Philippines, nước được các tổ chức quan sát đánh giá là một trong những nơi nguy hiểm nhất cho các nhà báo.

Sơn Duân

>> VOV yêu cầu xử lý nghiêm những người hành hung nhà báo
>> Khởi tố hai vợ chồng hành hung nhà báo
>> Tạm giữ hình sự hai nghi can hành hung nhà báo
>> Cần chặn đứng ngay nạn côn đồ hành hung nhà báo!
>> Kiểm lâm hành hung nhà báo
>> Hậu Giang: Phạt hành chính hai người hành hung nhà báo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.