Casino, trường gà vùng biên đóng cửa vì ế khách

27/06/2013 09:34 GMT+7

“Đã có 3 casino và 1 trường gà nằm trên địa bàn các tỉnh Karatie, Kompongcham, S’noul (Campuchia) tiếp giáp với tỉnh Bình Phước (Việt Nam) đã phải đóng cửa; 3 casino còn lại chỉ hoạt động cầm chừng hoặc thu hẹp quy mô so với trước vì quá ế khách”, ông Võ Đình Tuyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nêu lên trong Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (mở rộng) Khoá IX ngày 26.6.

 
Nguyên nhân là do thời gian gần đây các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước đã tăng cường biện pháp kiểm soát hành chính. Các cửa khẩu lớn như Hoa Lư, Hoàng Diệu, Lộc Thịnh đã được siết chặt công tác quản lý xuất, nhập cảnh nhằm ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam tham gia các hoạt động cờ bạc tại Camphuchia. Đến nay số người Việt Nam qua Campuchia đánh bạc đã giảm 50%.

       Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.