Hàn Quốc tổ chức tập trận chống buôn bán vũ khí hủy diệt

18/09/2012 18:01 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân đa quốc gia nhắm tới ngăn chặn việc buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt, AFP dẫn thông tin Bộ Quốc phòng nước này cho biết hôm nay 18.9, trong động thái được cho là sẽ làm Bình Nhưỡng nổi giận.

Cuộc tập trận mang tên Sáng kiến An ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI) với sự tham gia của Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc sẽ diễn ra vào ngày 27.9, tại vùng biển ngoài khơi cách thành phố cảng miền nam của Hàn Quốc Busan 100 km.

 
Binh sĩ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận - Ảnh: AFP

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì có bảy tàu chiến cùng 11 máy bay tham gia cuộc tập trận này.

Trước đây Hàn Quốc chỉ giữ vai trò quan sát viên tại cuộc tập trận PSI do muốn tránh phản ứng mạnh của CHDCND Triều Tiên.

Tuy nhiên, sau vụ thử vũ khí hạt nhân lần hai của Bình Nhưỡng hồi năm 2009, Hàn Quốc đã chính thức tham gia PSI như là một thành viên đầy đủ.

Trong khi CHDCND Triều Tiên lên án hành động trên của Hàn Quốc như là "lời tuyên chiến" thì Seoul nhấn mạnh rằng việc tham gia cuộc tập trận PSI không nhằm vào một quốc gia cụ thể nào.

Được biết, ý tưởng tổ chức PSI được cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đưa ra vào năm 2003, nhằm hướng tới ngăn chặn việc buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), các hệ thống vận chuyển chúng...

Đến năm 2010, Hàn Quốc lần đầu tiên đứng ra tổ chức cuộc tập trận này.

Tiến Dũng

>> Hai tàu chiến Hàn Quốc thăm Nga
>> Hàn Quốc chế máy bay cảm tử không người lái
>> Hàn Quốc tự sản xuất máy bay chiến đấu không người lái
>> Hàn Quốc sẽ chi mạnh cho tên lửa
>> Hàn Quốc, Mỹ diễn tập “đánh chiếm” Triều Tiên
>> Hàn Quốc tập trận gần đảo tranh chấp
>> Nhật tuyên bố vẫn tham gia tập trận với Hàn Quốc
>> Hàn Quốc muốn mua tên lửa hành trình JASSM của Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.