Quảng Ngãi: Đã liên lạc được với 4 tàu cá mất tích trong bão số 10

18/12/2006 09:48 GMT+7

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 18/12, qua hệ thống thông tin của Tổng Đài Duyên Hải Đà Nẵng, ông Trần Anh, thuyền viên của tàu QNg - 99017 TS đã liên lạc với phóng viên Thanh Niên tại Quảng Ngãi. Ông Anh cho biết, 4 chiếc tàu cá được cho là mất tích trong cơn bão số 10 với 51 lao động bên trên hiện đang neo trú tại đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tất cả các tàu cá cùng với thuyền viên đều an toàn, tuy nhiên hiện chưa thể trở về đất liền được bởi thời tiết bất lợi, sóng biển lớn.

Qua báo Thanh Niên, ông Anh đề nghị thông báo sớm cho địa phương và gia đình biết để họ yên tâm. Chúng tôi cũng đã chuyển thông tin này đến huyện Bình Sơn và huyện Lý Sơn cùng với gia đình của các chủ tàu ngay sau khi nhận được tin của ông Trần Anh.
        
Được biết, hôm qua Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trung ương đã có công điện gửi chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và các Bộ ngành liên quan, yêu cầu nhanh chóng phối hợp xác minh và truy tìm tung tích 4 chiếc tàu cá nói trên cùng với 51 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị mất liên lạc từ khi cơn bão số 10 đổ bộ vào biển đông. Đó là các tàu: QNg - 99017 TS (chủ tàu là ông Võ Tám, ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) với 12 lao động; tàu: QNg - 5487 TS (chủ tàu là ông Bùi Thanh Quang, ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) với 11 lao động; tàu QNg - 96428 (chủ tàu là ông Dương Thọ) với 12 lao động và tàu: QNg - 6249 TS (chủ tàu là ông Lê Lời, cùng ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn) với 16 lao động.

Thái Anh – Hiền Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.