Lừa đảo trong lúc hoãn thi hành án tù

07/08/2012 03:05 GMT+7

Ngày 6.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hồng Mạnh - Tổng giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư Kinh Bắc về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngày 6.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hồng Mạnh - Tổng giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư Kinh Bắc về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 2.2009, Mạnh bị khởi tố về hành vi "mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước" và TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù giam. Trong thời gian được cho tạm hoãn thi hành án, Mạnh tiếp tục thành lập Công ty CP xúc tiến đầu tư Kinh Bắc (trụ sở đặt tại TP.HCM) và Công ty CP tư vấn đầu tư Kinh Bắc (trụ sở tại TP.Vũng Tàu) do mình làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Sau đó, Mạnh cho thành lập 2 website thông báo tuyển nhiều nhân viên. Khi tuyển dụng, Mạnh yêu cầu nhân viên phải đóng tiền thế chân nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo trong lúc hoãn thi hành án tù
Mạnh tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Nguyễn Long

Điển hình như trường hợp của chị Phạm Thị Hoa (31 tuổi, ngụ Ba Cu, TP.Vũng Tàu). Mạnh đồng ý nhận chị Hoa vào làm kế toán trưởng với mức lương 4 triệu đồng/tháng nhưng phải nộp 40 triệu đồng (hợp đồng sẽ được hoàn trả khi nghỉ việc). Làm việc được 8 tháng, chị Hoa nghỉ việc và đòi lại tiền, nhưng Mạnh không trả. Cũng với thủ đoạn trên, Mạnh đã chiếm đoạt của Phan Thị Định (25 tuổi) 20 triệu đồng; Bùi Thị Thanh (28 tuổi) 20 triệu đồng, Ngô Thị Tuyết (28 tuổi) 10 triệu đồng, Lê Trần Tú Anh (23 tuổi, tất cả đều ngụ tại TP.Vũng Tàu) 15 triệu đồng...

Ngoài ra, khi chị Hoa làm việc được 10 ngày, Mạnh rủ hùn tiền mua đất. Chị Hoa được Mạnh dẫn đi xem đất và đồng ý góp 300 triệu đồng. Sau này đi kiểm tra, chị Hoa phát hiện đất mà Mạnh dẫn mình đến mua là của người khác. Mạnh còn thuê xe ô tô rồi mang đi thế chấp vay 100 triệu đồng. Tháng 4.2011, Mạnh ký hợp đồng làm dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất cho khách hàng nhưng đã mang giấy CNQSDĐ của khách đi thế chấp vay 100 triệu đồng...

Theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Mạnh còn lừa đảo nhiều người khác ở trên địa bàn và tại TP.HCM.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.