Bắt xe khách vận chuyển động vật hoang dã

27/01/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Ngày 27.1, Hạt kiểm lâm H.Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết cơ quan này đã phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động (Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Trị) bắt một xe khách vận chuyển động vật hoang dã.

(TNO) Ngày 27.1, Hạt kiểm lâm H.Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động (Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Trị) bắt một xe khách vận chuyển động vật hoang dã vào trưa 26.1, ngay trên tuyến QL9 đoạn qua xã Tân Long (H.Hướng Hóa).

Từ nguồn tin của quần chúng, lực lượng chức năng đã chặn xe khách mang biển số Lào chạy tuyến Savanakhet (Lào) - Đà Nẵng do Tạ Xuân Cảnh (trú Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) làm tài xế.

Sau bốn giờ đồng hồ kiểm tra, lực lượng kiểm lâm mới phát hiện được 60 kg rắn các loại, 12 kg ba ba, 3 kg rùa đất Sê Pôn được cất giấu tinh vi dưới gầm xe.


Dù được cất giấu tinh vi, số động vật hoang dã này vẫn bị kiểm lâm phát hiện

Tài xế Cảnh cho biết toàn bộ số động vật trên do một người khách gửi từ Lào về Việt Nam.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Bắt vụ tàng trữ động vật hoang dã
>> Sinh sản vô tính động vật hoang dã
>> Phát hiện động vật hoang dã trong quán nhậu
>> Vì động vật hoang dã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.