Tư vấn trực tuyến: Tiêu chảy mùa hè ở người lớn và trẻ em - Nguy cơ & Phòng bệnh

08/05/2013 10:06 GMT+7

(TNO) Thời tiết nắng nóng mùa hè thường khiến thức ăn và thực phẩm dễ bị hư hỏng, và là môi trường thuận lợi cho nhiều loại vi sinh vật phát triển và gây bệnh đường ruột, thường gặp nhất là tiêu chảy.

Bầu chọn
Bệnh tiêu chảy có nguy hiểm không

Theo số liệu thống kê năm 2009 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh tiêu chảy là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 2 trong số các nhóm bệnh gây chết người đối với trẻ dưới 5 tuổi.

Tại Việt Nam tiêu chảy luôn là một trong mười bệnh có số người mắc và tử vong cao trong nhiều thập niên qua. Vì vậy, phòng chống tiêu chảy là việc rất cần thiết đối với tất cả chúng ta, người lớn và trẻ em.

Để hiểu thêm về bệnh này vào lúc 14 giờ ngày 8.5.2013, Thanh Niên Online kết hợp với Công ty Ipsen Pharma (Pháp) tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: “Tiêu chảy mùa hè ở người lớn và trẻ em - Nguy cơ & Phòng bệnh.

 

Khách mời tham gia buổi tư vấn là:

• Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thành Lý, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy

• Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Giảng viên Bộ môn Tiêu hóa Nhi, Đại học Y dược TP.HCM.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể tham gia gửi câu hỏi về cho chương trình để được TS.BS Lê Thành Lý và TS.BS Nguyễn Anh Tuấn tư vấn giải đáp những vấn đề mà bạn quan tâm liên quan đến bệnh Tiêu chảy & đường Tiêu hóa.

Buổi giao lưu trực tuyến sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ đến 16 giờ ngày 8.5.2013 tại website www.thanhnien.com.vn.

 
Đại diện Thanh Niên Online (bìa trái) tặng hoa cho các vị khách mời

 
Các vị khách mời trả lời trực tuyến các câu hỏi của bạn đọc


Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thành Lý, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy (trái) trả lời trực tuyến

 
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Giảng viên Bộ môn Tiêu hóa Nhi, Đại học Y dược TP.HCM (phải) trả lời trực tuyến

THANH NIÊN ONLINE thực hiện
Ảnh: Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.