Tước giấy phép hành nghề 12 tháng đối với bác sĩ vi phạm

14/07/2012 20:04 GMT+7

(TNO) Ngày 14.7, Sở Y tế Bình Định cho biết đã tước giấy phép hành nghề 12 tháng đối với bác sĩ Hồ Thị Sinh (ở thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, H.Tuy Phước), hiện là bác sĩ khoa Sản tại Trung tâm y tế H.Tuy Phước.

(TNO) Ngày 14.7, Sở Y tế Bình Định cho biết đã thi hành quyết định kỷ luật đối với bác sĩ Hồ Thị Sinh (ở thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, H.Tuy Phước), hiện là bác sĩ khoa Sản tại Trung tâm y tế H.Tuy Phước.

Cụ thể, bác sĩ Sinh bị tước giấy phép hành nghề 12 tháng và nộp phạt 20 triệu đồng sau vụ việc sản phụ Nguyễn Thị Đỗ Quyên (35 tuổi, ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, H.Tuy Phước) tử vong tại phòng khám tư của mình.

Theo ông Nguyễn Văn Trung - Chánh thanh tra Sở Y tế Bình Định - thì đây là mức phạt cao nhất đối với một phòng khám tư do hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã đưa tin, ngày 6.6, bà Sinh nhận đỡ đẻ cho chị Nguyễn Thị Đỗ Quyên tại phòng khám tư của mình ở thị trấn Tuy Phước.

Sau khi sinh bé trai nặng khoảng 3,4 kg, chị Quyên đột ngột ra rất nhiều máu rồi tử vong ngay trên đường được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Hương Sen

>> Lại thêm sản phụ tử vong tại bệnh viện
>> Một sản phụ tử vong tại phòng hộ sinh tư
>> Rút giấy phép nhà hộ sinh có sản phụ tử vong
>> Bệnh viện Nhân dân Gia Định: Sản phụ tử vong do thuyên tắc phổi
>> Không giải phẫu tử thi sản phụ tử vong
>> Một trẻ sơ sinh chết nghi do bác sĩ tắc trách
>> Thiếu bác sĩ sản, nhi tuyến huyện
>> Vụ sản phụ tử vong ở Bệnh viện Hóc Môn: Gia đình không đồng tình kết luận của ngành y tế
>> Cứu sống sản phụ bị thuyên tắc ối nguy kịch
>> Thuyên tắc ối: “trời kêu” phải dạ?
>> Sản phụ đột ngột tử vong do thuyên tắc ối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.