Phát hiện loài thỏ cổ

13/06/2013 03:15 GMT+7

Ngày 12.6, ông Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên-Huế, cho biết cán bộ khu bảo tồn vừa phát hiện 1 cá thể thỏ vằn tại tiểu khu rừng 405 thuộc khu bảo tồn.

 Thỏ vằn
Thỏ vằn được phát hiện tại Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên-Huế - Ảnh: Ông Lê Ngọc Tuấn cung cấp

Thỏ vằn có tên khoa học Nesolagus Timminsi, là một trong hai loài thỏ duy nhất có sọc; đây cũng là loài thỏ cổ còn sót lại. Ngoài ra, ngày 20.5, các nhân viên khu bảo tồn đã phát hiện một con mang đỏ đang nằm nghỉ bên suối. Tuy nhiên, do phát hiện có người, con mang đỏ đã bỏ chạy vào rừng.

Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên-Huế nằm trong hành lang đa dạng sinh học của vùng trung Trường Sơn, nơi có tính đa dạng sinh học cao còn sót lại.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.