Đi lại bình thường với tim nhân tạo

22/12/2012 09:50 GMT+7

(TNO) Trong lúc chờ được ghép tim, một người đàn ông tại bang California (Mỹ) vẫn đi lại bình thường với quả tim nhân tạo trong lồng ngực.

Chad Washington đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài bảy giờ tại Trung tâm Y khoa Ronald Reagan, Đại học California ở thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) để các bác sĩ thay tim của ông bằng tim nhân tạo (tên đầy đủ là SynCardia Temporary Total Artificial Heart).

Đây là thiết bị bơm tạm thời, đóng vai trò như “cầu nối” cho đến khi anh Washington nhận được tim của người hiến, theo đài ABC News.

Bác sĩ Murray Kwon, trợ lý giáo sư khoa giải phẫu tim, cho hay trước đây các bệnh nhân được lắp tim nhân tạo phải nằm viện cho đến khi tìm được người hiến phù hợp, do họ bị gắn vào một cỗ máy lớn để cung cấp năng lượng cho thiết bị bơm trong lồng ngực.

“Tuy nhiên, công nghệ mới đã thu nhỏ nguồn năng lượng, cho phép nhét vừa vào ba lô”, theo chuyên gia Kwon, và như vậy bệnh nhân có thể xuất viện và về nhà sinh hoạt với gia đình như bình thường.

Phi Yến

>> Cứu sống bệnh nhân bị thủng tim
>> Làm từ trái tim
>> Ghép tim nhân tạo nhỏ nhất thế giới
>> Sống bằng hai máy bơm tim nhân tạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.