Thiết bị đọc sách của Amazon bị bẻ khóa

26/12/2009 15:03 GMT+7

(TNO) Tạp chí PCAdvisor hôm 24.12 cho biết, công nghệ chống sao chép và bảo vệ nội dung số (DRM) trên thiết bị đọc sách điện tử Kindle của Amazon đã bị tin tặc bẻ khóa dễ dàng, và có thể đưa các nội dung đó sang các thiết bị đọc sách điện tử khác.

Được biết, Amazon đã bán các nội dung có định dạng ".azw" cho thiết bị đọc sách điện tử Kindle của hãng. Với cách làm này, Amazon đã bảo vệ được các bản quyền ebook của hãng khi chúng chỉ có thể xem được trên Kindle.

Tuy nhiên, vừa qua một tin tặc đã phát triển một ứng dụng có tên gọi là "Unswindle", có thể thực hiện được việc chuyển đổi định dạng ".azw" sang định dạng văn bản khác. Và như thế, người sử dụng có thể đọc "thoải mái" các ebook của Amazon trên thiết bị đọc sách điện tử khác.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.