Côn đồ ngang nhiên chém người

19/03/2012 03:41 GMT+7

Hôm 18.3, Công an H.Đồng Phú (Bình Phước) tiến hành điều tra một nhóm côn đồ chém người gây thương tích.

Hôm 18.3, Công an H.Đồng Phú (Bình Phước) tiến hành điều tra một nhóm côn đồ chém người gây thương tích.

Vào lúc 13 giờ ngày 18.3, gia đình ông Ma Khánh Tấn (56 tuổi, ngụ ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, H.Đồng Phú) đang nghỉ trưa thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên (khoảng 14 - 15 người) mang theo hung khí xông vào nhà chém người và đập phá đồ đạc. Tại đây, nhóm này dùng hung khí chém trọng thương anh Ma Khánh Tiềm (28 tuổi), Ma Khánh Tuấn (18 tuổi) và Nông Kim Trường (23 tuổi).


Nạn nhân Ma Khánh Tiềm với nhiều vết thương trên người - Ảnh: Phước Hiệp

Gây án xong nhóm côn đồ bỏ đi, các nạn nhân mới được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Anh Tuấn bị nặng nhất với nhiều vết chém gây đứt gân tay, gân chân, chấn thương phần đầu. Theo ông Tấn, trước đó vào tối ngày 16.3, nhóm côn đồ này đã chặn đường đánh 2 người cháu của ông là Ma Khánh Tuấn và Nông Kim Trường. Sau đó, bọn chúng còn bắt Tuấn và Trường dẫn về nhà ông Tấn tiếp tục quậy phá. Tưởng nhóm người này bắt và đánh nhầm người nên ông không làm đơn tố cáo. Tiếp đến, tối 17.3, nhóm này quay lại, la lối và dùng đá ném vào cửa rồi bỏ đi. Dự đoán có chuyện không hay nên ông Tấn báo cho Công an xã Tân Phước. Khi công an chưa kịp giải quyết thì xảy ra vụ chém người nói trên.

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.