Norah Jones tái xuất

19/03/2012 09:18 GMT+7

Đúng 10 năm từ khi tạo nên cơn lốc mang tên mình trên thị trường âm nhạc thế giới với 5 tượng kèn vàng tại lễ trao giải Grammy 2002 dành cho album Come Away with Me, giọng ca pop jazz Norah Jones (ảnh) mới tái ngộ cùng khán giả yêu nhạc.

Đúng 10 năm từ khi tạo nên cơn lốc mang tên mình trên thị trường âm nhạc thế giới với 5 tượng kèn vàng tại lễ trao giải Grammy 2002 dành cho album Come Away with Me, giọng ca pop jazz Norah Jones (ảnh) mới tái ngộ cùng khán giả yêu nhạc.

 

Norah Jones chính thức trở lại với âm nhạc bằng việc giới thiệu album mới toanh của mình Little Broken Hearts.

“Cảm xúc đang trở lại với tôi trong album mới này”- Norah Jones tâm sự - “Đó chính là lý do các bạn sẽ thấy tôi hoàn toàn mới từ cảm xúc đến ca khúc. Sẽ không có bất cứ ca khúc mà bạn đã từng nghe nào xuất hiện lại trong album này. Đơn giản vì điều đó là một việc làm không tốt, tôi nghĩ thế”. Album là một câu chuyện được xâu chuỗi lại bằng 12 ca khúc với những cảm xúc sâu lắng. “Little Broken Hearts là những trải nghiệm về một cuộc chia tay đầy khó khăn và thách thức. Tôi đã viết những ca khúc này cùng với Danger Mouse. Điều tuyệt với nhất là chúng tôi đã có được sự ăn ý đúng nghĩa một đội. Chính điều đó đã giúp tôi có được những giai điệu và lời ca thực sự ưng ý” - Norah Jones tiết lộ.

Sự trở lại của Norah Jones tạo nhiều hứng khởi cho cả giới chuyên môn lẫn khán giả yêu nhạc, giới báo chí phương Tây nhận định. Bởi lẽ, “đây chính là dấu hiệu của một sự khởi đầu đẹp đẽ và là bước tiến mới của thể loại nhạc jazz, thứ đã mang về cho Norah Jones 7 tượng kèn vàng Grammy cùng lúc với album Come Away with Me”. Tất nhiên, đây không phải sự tán dương quá lời bởi lẽ tài năng của Norah Jones là điều đã được kiểm chứng từ hơn 10 năm trước. “Tôi nhớ cách đây 10 năm khi tôi đến và mọi thứ dường như phát điên. Nó giống như việc chúng ta có 4 chương trình diễn mỗi ngày và mọi thứ nữa. Tôi không biết nữa. Đó là một cảm giác rất lạ nhưng rất vui. Và bây giờ, 10 năm sau, tôi muốn làm được nhiều hơn những gì mình đã làm” - Norah Jones bộc bạch.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.