Bà giết cháu ngoại

17/07/2012 16:26 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ 55 tuổi đã thừa nhận với cảnh sát ở Bangkok rằng đã giết chết cháu ngoại 13 tuổi của mình.

(TNO) Một phụ nữ 55 tuổi đã thừa nhận với cảnh sát ở Bangkok (Thái Lan) rằng bà đã giết chết cháu ngoại 13 tuổi của mình.

Somjit Jampadee khai rằng bà đã đánh cháu trai cho đến chết mà không ý thức được hành vi của mình. Chuyện xảy ra hồi tuần qua trong một căn hộ ở chung cư Yong Charoen trên đường Srinakarin.

Tuy nhiên, bà Somjit nói rằng đó là vụ ngộ sát bởi mình không có ý định giết cháu trai mà chỉ tự vệ khi người cháu này đánh bà.

Lúc đầu, bà Somjit nói dối rằng cháu của bà chơi ở ngoài đường, bị ngã và chết.

Tuy nhiên, cảnh sát đã tiến hành điều tra hiện trường và phát hiện những lời khai của bà Somjit không phù hợp.

Sau đó, bà Somjit đã thừa nhận hành vi của mình.

Bà Somjit cũng cho biết đã cố lôi xác của đứa cháu ra ngoài để phi tang nhưng bất thành vì cái xác quá nặng.

Minh Quang
(văn phòng Bangkok)

>> Cha chém đầu con gái vì danh dự
>> Côn đồ xông vào trụ sở chém đứt gân tay công an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.