Bắt kẻ giết người vì nợ nần

22/03/2013 03:20 GMT+7

Liên quan đến vụ trọng án làm chết anh Nguyễn Văn Hoan (24 tuổi, ngụ Hà Nội), hôm qua 21.3 Công an TP.Hà Nội bắt tạm giam Phạm Văn Toản (29 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra tội giết người.

Ngoài ra, Phạm Văn Thoại (29 tuổi), Phạm Văn Trưởng (28 tuổi) và Lã Văn Phong (25 tuổi) cũng bị bắt về hành vi đánh bạc. Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó Hoan, Toản, Thoại, Trưởng và Phong tổ chức đánh bài ăn tiền. Tại chiếu bạc, Hoan có mượn của Toản và Thoại 60 triệu đồng. Để giải quyết nợ nần, Hoan hẹn gặp Toản nói chuyện rồi dẫn đến cãi vã. Hậu quả, Toản rút dao đâm chết Hoan rồi bỏ trốn, sau đó đến công an đầu thú.

Huy Hoàng

>> Giết người tại bàn nhậu
>> Gài mìn giết người tình vì bị bỏ rơi?
>> Đầu tháng 4 xử vụ ông Đoàn Văn Vươn "giết người
>> Án tử hình cho hai kẻ giết người, cướp tài sản
>> Giết người vì mâu thuẫn nhỏ trên sân bóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.