Bán mặt để trả nợ

06/03/2012 21:25 GMT+7

(TNO) Hai sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Cambridge (Anh quốc) đã nghĩ ra một cách độc đáo để trả những món nợ mà mình thiếu khi ngồi trên ghế nhà trường, đó là bán khuôn mặt cho các công ty quảng cáo.

(TNO) Hai sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Cambridge (Anh quốc) đã nghĩ ra một cách độc đáo để trả những món nợ mà mình thiếu khi ngồi trên ghế nhà trường, đó là bán khuôn mặt cho các công ty quảng cáo.

Ed Moyse và Ross Harper (cùng 22 tuổi) đã dùng khuôn mặt mình, chủ yếu là 2 má để quảng bá những sản phẩm hay chạy những câu khẩu hiệu mà các công ty quảng cáo yêu cầu (ảnh).


Ảnh: The Sun

Theo The Sun, hai sinh viên này nợ nhà trường tổng cộng 50.000 bảng Anh (khoảng 1,6 tỉ VNĐ) và đã lên kế hoạch trả nợ bằng hình thức đặc biệt trên.

Ed Moyse và Ross Harper đã ký hợp đồng quảng cáo 1 năm với giá hơn 31.000 bảng Anh và đã thực hiện được 155 ngày.

Thông thường chi phí quảng cáo trên mặt 1 ngày là 1 bảng Anh nhưng giờ đây các chàng trai đang tính đòi tăng giá với hy vọng sẽ trả hết các khoản nợ của mình.

C.Nhung 

>> Chạy trốn miệng lưỡi
>> Sẽ có búp bê Bae Yong-Joon ở Nhật
>> Giả danh cảnh sát giao thông để lừa đảo
>> Vào tù vì... "làm thêm không lương thiện
>> Hà Nội: Một nữ sinh viên bị sách đè chết
>> Ly dị thời công nghệ thông tin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.