Nga, Tajikistan đạt thỏa thuận thuê căn cứ

05/10/2012 20:55 GMT+7

(TNO) Nga và Tajikistan đã đồng ý gia hạn sự hiện diện của binh lính Nga tại quốc gia Trung Á nằm ở biên giới phía bắc Afghanistan đến năm 2042.

Một phụ tá tháp tùng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm thủ đô Dushanbe của Tajikistan ngày 5.10 cho biết Moscow sẽ được đảm bảo sử dụng căn cứ số 201 của Nga ở Tajikistan “gần như miễn phí”.

Theo hãng tin AP, các quốc gia Trung Á hiện lo ngại việc NATO rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2014 có thể khiến tình trạng bạo lực tràn sang các nước láng giềng.

Khoảng 7.000 lính Nga đang được cắm tại 3 đơn vị đồn trú ở Tajikistan.

Hợp đồng thuê căn cứ 201 sẽ hết hạn vào tháng 10.2014.

Lan Chi

>> Nga chi 4 tỉ USD mua 39 máy bay vận tải quân sự
>> CEO Facebook gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev
>> Nga thử nghiệm “đồng phục tương lai” cho quân đội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.