Hàn Quốc phủ nhận khả năng gia nhập lá chắn tên lửa Mỹ

27/10/2012 12:39 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26.10 đã phủ nhận khả năng gia nhập lá chắn tên lửa của Mỹ khi khẳng định hệ thống của Mỹ “về cơ bản khác” với hệ thống của Hàn Quốc, theo hãng thông tấn Yonhap.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm 24.10 phát biểu sau cuộc thảo luận an ninh thường niên với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Kwan-jin rằng Washington vẫn đang tham khảo ý kiến với Seoul về vai trò tương lai của Hàn Quốc trong một hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực.

Phát biểu "úp mở" này đã gây ra những đồn đoán rằng Hàn Quốc có thể tham gia vào lá chắn tên lửa của Mỹ.

“Lá chắn tên lửa mà Mỹ hình dung là một hệ thống phòng thủ đa tầng, vốn về cơ bản khác với kiểu hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc, vốn được định hướng cho phòng thủ tầng thấp”, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc giấu tên nói với Yonhap.

 Hàn Quốc bác khả năng gia nhập lá chắn tên lửa Mỹ
Hàn Quốc luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với nguy cơ từ Triều Tiên - Ảnh: AFP

“Trong những tình huống hành động trên bán đảo Triều Tiên, chúng tôi chỉ có thể xây dựng một hệ thống phòng thủ tầng thấp. Vì vậy, việc thiết lập hệ thống phòng không và tên lửa Hàn Quốc (KAMD) nghĩa là sẽ không bao giờ tham gia các nỗ lực của Mỹ xây dựng một hệ thống phòng thủ đa tầng”, quan chức trên giải thích.

Giới chức Hàn Quốc đã tuyên bố chẳng có lý do gì để Hàn Quốc tham gia hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ do Seoul không thể dựa vào hệ thống của Mỹ khi tên lửa của CHDCND Triều Tiên có thể chạm đến Hàn Quốc chỉ trong vòng 5-6 phút.

Vì vậy, Seoul nhấn mạnh nhu cầu hợp tác với Mỹ về vấn đề phòng thủ tên lửa do các khả năng giám sát và cảnh báo sớm của Mỹ có vai trò rất quan trọng trong việc theo dõi các căn cứ tên lửa và hoạt động của Triều Tiên.

Trùng Quang

>> Mỹ bổ sung Hàn Quốc vào lá chắn tên lửa
>> Hàn Quốc hồi hộp trước đợt phóng vệ tinh lần ba
>> Lại căng thẳng vì lá chắn tên lửa
>> Nga biết tường tận về lá chắn tên lửa châu u
>> Washington gia cố lá chắn tên lửa ở châu Á
>> Mỹ dự định dựng lá chắn tên lửa ở châu Á
>> Mỹ - Ấn hợp tác phát triển lá chắn tên lửa
>> Mỹ sắp trang bị lá chắn tên lửa cho tàu chiến Nhật
>> Ba Lan muốn cùng Pháp, Đức lập lá chắn tên lửa
>> Ba Lan muốn lá chắn tên lửa riêng
>> Trung Quốc có thể nâng cấp vũ khí hạt nhân vì lá chắn tên lửa Mỹ
>> NATO chi 1 tỉ USD cho lá chắn tên lửa
>> Nga thử thành công tên lửa xuyên thủng lá chắn tên lửa
>> NATO kích hoạt lá chắn tên lửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.