Quân đội Nga trang bị thêm 1.600 máy bay

12/08/2012 18:10 GMT+7

(TNO) Reuters đưa tin ngày 11.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trước năm 2020, quân đội nước này sẽ trang bị thêm tổng cộng 1.600 máy bay chiến đấu và trực thăng.

Đây là một phần của chương trình trị giá 23 nghìn tỉ rúp (tương đương 720 tỉ USD) nhằm tái vũ trang quân đội vốn bị suy yếu do cắt giảm ngân sách quốc phòng bởi sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991.

Nga trang bị 1600 máy bay chiến đấu và trực thăng
Máy bay chiến đấu sẽ được trang bị thêm cho lực lượng không quân Nga - Ảnh: RIA Novosti

Theo đó, quân đội Nga sẽ được trang bị thêm 600 máy bay quân sự, 1.000 máy bay trực thăng và hiện đại hóa những máy bay hiện có.

Ông Putin cũng khẳng định Nga cần một lực lượng quân sự mạnh hơn để bảo vệ đất nước khỏi những thế lực ngoại xâm.

Trước đó, ngày 10.8, RIA Novosti dẫn lời thiếu tướng Viktor Bonderev, Tư lệnh không quân Nga, cho biết lực lượng này sẽ nhận 180 máy bay và trực thăng mới vào cuối năm nay. Những máy bay này sẽ có thêm hệ thống định hướng tiên tiến cùng vũ khí tối tân hơn.

Trương Y Vân

>> Tân binh Su-34
>> Không tìm ra dữ liệu máy bay Nga bị nạn
>> Máy bay Nga thoát hiểm kỳ diệu
>> Máy bay Nga "vờn" tàu Mỹ
>> Georgia bắn hạ một máy bay Nga?
>> Máy bay Nga, Mỹ "chạm trán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.