Apple bác bỏ cáo buộc “làm giá" sách điện tử

15/04/2012 10:05 GMT+7

(TNO) Apple đã chính thức lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Bộ tư pháp Mỹ về việc hãng này cấu kết với năm nhà xuất bản khác để “làm giá” sách điện tử (ebook) hồi năm 2010.

(TNO) Apple đã chính thức lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Bộ tư pháp Mỹ về việc hãng này cấu kết với năm nhà xuất bản khác để “làm giá” sách điện tử (ebook) hồi năm 2010.

Theo Reuters, người phát ngôn của Apple Natalie Kerries khẳng định việc ra mắt "chợ sách" iBookstore trong năm 2010 đã khuyến khích sự đổi mới và cạnh tranh, đồng thời phá vỡ vị thế độc quyền trong ngành công nghiệp xuất bản vốn đang nằm trong tầm kiểm soát của Amazon vào thời điểm đó.

Nói với tờ Wall Street Journal, nữ phát ngôn viên của Apple cũng nhấn mạnh rằng, Apple cho phép các nhà phát triển tự ấn định giá bán sản phẩm trên cửa hàng ứng dụng trực tuyến App Store, cũng như các nhà phát hành ấn định giá ebook trên iBookstore.

Được biết, ba trong số năm nhà phát hành bị Bộ tư pháp Mỹ “tuýt còi” được cho rằng đã dàn xếp xong vụ kiện, qua đó giúp thiết lập một mốc giá mới rẻ hơn đối với khách hàng mua ebook trong thời gian tới.

Về phần mình, Apple vẫn một mực cho rằng những cáo buộc nhắm vào hãng này là hoàn toàn vô lý.

An Huy

>> Apple bị nghi "làm giá" sách điện tử tại Úc
>> Làm giá sách điện tử, Apple bị sờ gáy
>> Instagram: 18 tháng xông trận và kỳ tích 1 tỉ USD
>> Facebook chi 1 tỉ USD mua Instagram
>> Microsoft chấm dứt hỗ trợ Windows Vista
>> iPhone 5 và tham vọng đồ họa lõi tứ
>> Intel và mục tiêu 75 ultrabook trong năm 2012
>> AT&T "cởi trói" iPhone
>> Bán thận để mua iPad

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.