Nổ lớn ở Tân Cương, 50 người bị thương

01/05/2014 03:15 GMT+7

Tân Hoa xã đưa tin đã xảy ra một vụ nổ lớn tại trạm xe lửa lớn nhất Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc vào tối 30.4.

Nhà ga này nằm ở thủ phủ Urumqi và theo thông tin ban đầu, vụ nổ được cho là xuất phát từ một số hành lý vô chủ nằm gần lối ra. “Nổ lớn lắm, ban đầu tôi cứ tưởng động đất”, một nhân chứng kể lại với Tân Hoa xã.

Hãng thông tấn này không nêu rõ chi tiết về thương vong nhưng các tờ báo Trung Quốc khác như The Beijing News và Nhân Dân nhật báo đưa tin ít nhất 50 người bị thương. Cảnh sát đã lập tức phong tỏa hiện trường trong nhiều giờ và cho sơ tán những người ở khu vực xung quanh.

Giới chức cho hay đang điều tra nguyên nhân vụ việc và từ chối bình luận về việc có bàn tay của khủng bố hay không. Vụ nổ xảy ra ngay trong ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến làm việc tại Tân Cương bắt đầu từ hôm 28.4 với trọng tâm là kiểm tra, đôn đốc công tác chống khủng bố, ly khai cũng như củng cố sự phát triển ổn định của khu tự trị này.

Trọng Kha

>> Nổ nhà ga xe lửa ở Tân Cương
>> Trung Quốc chi thêm 10 tỉ USD để bình ổn Tân Cương
>> 12 người chết trong các vụ bạo động ở Tân Cương
>> Cảnh sát Tân Cương bắn chết 8 nghi phạm 'khủng bố
>> Tấn công đồn cảnh sát ở Tân Cương, 8 người bị bắn chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.