Nhiều người bị đưa qua Trung Quốc lao động trái phép

04/06/2013 03:05 GMT+7

Ngày 3.6, tin từ Thường trực Huyện ủy Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết đã nhận được báo cáo của Công an huyện về tình hình người dân địa phương bị lừa đưa đi qua Trung Quốc lao động trái phép.

Theo đó, trong tháng 2 và 3.2013, có 22 người dân ở xã Thượng Hóa trong độ tuổi dưới 30 đã đi theo sự môi giới của 1 người bản địa và số khác ở H.Bố Trạch, TP.Đồng Hới. Được biết, mỗi người đi phải nộp cho đường dây môi giới 5-7 triệu đồng.

 Cũng theo thông tin này, có 3 người đã trốn về, 3 người đang bị phía Trung Quốc bắt giữ và đòi tiền chuộc, còn 16 người chưa về được và không rõ thông tin, chỉ biết là nhà máy ở Trung Quốc bị phá sản nên số người này phải tự lo liệu. Hiện các cơ quan chức năng địa phương đang tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không đi ra nước ngoài lao động trái phép.

T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.