Đưa 20 cá thể trai tai tượng khổng lồ vào bảo tàng

05/04/2014 02:04 GMT+7

Ngày 4.4, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất để Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi chuyển giao 20 cá thể trai tai tượng khổng lồ (ảnh), với tổng trọng lượng 625 kg, cho Bảo tàng Thiên nhiên VN lưu giữ, trưng bày phục vụ giáo dục, nghiên cứu khoa học và bổ sung vào bộ sưu tập mẫu vật quốc gia.

Ngày 4.4, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất để Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi chuyển giao 20 cá thể trai tai tượng khổng lồ (ảnh), với tổng trọng lượng 625 kg, cho Bảo tàng Thiên nhiên VN lưu giữ, trưng bày phục vụ giáo dục, nghiên cứu khoa học và bổ sung vào bộ sưu tập mẫu vật quốc gia.

Trai tai tượng khổng lồ

Số trai này lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phát hiện trên tàu cá QNg 95337 TS đang neo đậu tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, H.Bình Sơn) vào đầu tháng 3.2014.

Trai tai tượng khổng lồ (ngư dân gọi là sò tượng) là loài thủy sinh quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp (CR), đã được đưa vào Sách đỏ VN (1992) và Danh mục đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Tạm giữ 625 kg vỏ trai tai tượng khổng lồ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.