"Nhà có 5 nàng tiên" tranh giải "Cánh diều 2012"

26/02/2013 17:39 GMT+7

(TNO) Nhà có 5 nàng tiên là bộ phim tết duy nhất trong năm 2013 tham gia tranh giải Cánh diều 2012 sẽ diễn ra vào ngày 9.3 tới đây.

(TNO) Nhà có 5 nàng tiên là bộ phim tết duy nhất trong năm 2013 tham gia tranh giải Cánh diều 2012 sẽ diễn ra vào ngày 9.3 tới đây.

Giải thưởng Cánh diều là giải thưởng hằng năm nhằm tổng kết hoạt động sáng tác điện ảnh và truyền hình trong năm qua đồng thời góp phần lôi cuốn sự quan tâm và ủng hộ của công chúng, khán giả đối với điện ảnh nước nhà.

Ban tổ chức cho biết giải Cánh diều 2012 đặt ra tiêu chí "đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực".


Một cảnh trong phim Scandal - Bí mật thảm đỏ của đạo diễn Victor Vũ

Đáng chú ý là ở hạng mục phim điện ảnh. Từng bị loại khỏi giải Cánh diều 2010 vì nghi án "đạo phim" (phim Giao lộ định mệnh), năm nay đạo diễn Victor Vũ có đến hai phim tranh giải là Thiên mệnh anh hùngScandal - Bí mật thảm đỏ. Cả hai bộ phim đều rất thành công tại các rạp chiếu và nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả trong thời gian qua.

Trong khi đó, hai bộ phim gây nhiều tranh cãi là Đam mê (đạo diễn: NSƯT Phi Tiến Sơn) và Cát nóng (đạo diễn: NSƯT Lê Hoàng) cũng có mặt trong cuộc đua này.

Ngoài ra, cuộc chiến "Cánh diều vàng" còn có sự tham gia của Lạc lối (đạo diễn: NSƯT Phạm Nhuệ Giang), Dành cho tháng 6 (đạo diễn: Nguyễn Hữu Tuấn), Cưới ngay kẻo lỡ (đạo diễn: Charlie Nguyễn), Gia sư nữ quái (đạo diễn: Lê Bảo Trung) và Lấy chồng người ta (đạo diễn: Lưu Huỳnh).

Đặc biệt, bộ phim Nhà có 5 nàng tiên (đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu) tuy là phim tết 2013 nhưng cũng tham gia tranh giải lần này. Bộ phim này quy tụ nhiều người đẹp như Ngân Khánh, Miu Lê, Bảo Anh... và hai cây hài Hoài Linh - Việt Hương. Trong dịp tết vừa qua, phim đã đạt doanh thu 35 tỉ đồng, sau hai tuần phát hành.


Một cảnh trong phim Nhà có 5 nàng tiên (đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu)

Giải Cánh diều 2012 do Hội Điện ảnh Việt Nam chủ trì với sự tham gia của Cục Điện ảnh, các đơn vị trong ngành, Đài Truyền hình và Hội Điện ảnh TP.HCM và Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào 20 giờ 30 ngày 9.3 tại Đài Truyền hình TP.HCM.

Trong khuôn khổ chương trình lễ trao giải, Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ dành nghi thức trang trọng tôn vinh đạo diễn - NSND Nguyễn Huy Thành và đạo diễn - NSND Trương Qua vì những cống hiến đặc biệt xuất sắc cho nền điện ảnh dân tộc.

Cơ cấu giải thưởng Cánh diều 2012 bao gồm các giải chính thức: “Cánh diều vàng”, “Cánh diều bạc” và “Bằng khen” trao cho các tác phẩm xuất sắc nhất mỗi thể loại: Phim ngắn, Phim hoạt hình, Phim khoa học (điện ảnh và truyền hình), Phim tài liệu (điện ảnh và truyền hình), Phim truyện truyền hình, Phim truyện điện ảnh, Công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh - truyền hình...

Có 10 phim điện ảnh, 18 phim truyện truyền hình (tổng cộng: 460 tập, trong số đó phim dài nhất 38 tập, 2 phim ngắn nhất: 120 phút và 90 phút), 24 phim ngắn (dưới 30 phút và do tác giả dưới 30 tuổi thực hiện), 13 phim hoạt hình, 37 phim tài liệu, 10 phim khoa học và 3 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh tham gia tranh giải.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam và Ngày Điện ảnh Việt Nam 2013:

Ngoài việc tổ chức giải Cánh diều 2012, Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết đơn vị này còn phối hợp với Cục Điện ảnh, các cơ quan, đơn vị trong ngành tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2013) và Ngày Điện ảnh Việt Nam 2013. Bao gồm một số hoạt động như sau:

 - Tổ chức họp báo về Ngày Điện ảnh Việt Nam 2013 và Giải thưởng Cánh diều 2012 (do Hội chủ trì tại TP.HCM) và về 60 năm Ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam (do Cục Điện ảnh chủ trì tại Hà Nội).

- Các đơn vị chiếu bóng và trung tâm điện ảnh tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc chiếu ra rạp một số phim truyện và tài liệu, hoạt hình tiêu biểu qua các thời kỳ cách mạng trong khuôn khổ Tuần phim "Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập ngành" do Cục Điện ảnh chủ trì tổ chức từ 25.2.2013 đến 15.3.2013.

- Tại Hà Nội, Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh chính thức thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội vào 9 giờ ngày 14.3 (chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh sóng VTV).

- Hội và Cục Điện ảnh phối hợp tổ chức cho văn nghệ sĩ điện ảnh lão thành và đại biểu thế hệ người làm phim trẻ các chuyến đi về nguồn thăm lại địa điểm tác nghiệp năm xưa của Điện ảnh kháng chiến Nam Bộ (tại Mộc Hóa, tỉnh Long An) và của Điện ảnh Việt Bắc (tại Điềm Mặc, tỉnh Thái Nguyên).

- Cục Điện ảnh tổ chức tu sửa Di tích Đồi Cọ (tại xã Điềm Mặc, tỉnh Thái Nguyên), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147/SL chính thức thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

- Nghi thức kỷ niệm trọng thể Ngày Điện ảnh Việt Nam trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Cánh diều (ngày 9.3)

 Thiên Hương
Ảnh: BTC giải thưởng Cánh diều 2012 cung cấp

>> Sao Việt lộng lẫy trên thảm đỏ Cánh diều vàng
>> “Mùi cỏ cháy” đoạt Cánh diều vàng 2011
>> Những cánh diều trầm lặng
>> Khán giả "hâm nóng" Cánh diều vàng
>> Lễ trao giải Cánh diều vàng 2011 có gì mới?
>> Phim Thái sư Trần Thủ Độ bị loại khỏi giải Cánh diều
>> Bao giờ Cánh diều bay lên?
>> “Cánh diều” giống với “Bông sen”?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.