Giúp ngừa bỏng ở trẻ

21/12/2009 14:43 GMT+7

Để làm điều đó, trang tin Healthday.com, Bệnh viện Nhi đồng Lucile Packard (Mỹ) đã đưa ra những lời khuyên như sau:

1. Đừng bao giờ để trẻ đứng gần bạn khi bạn đang chuẩn bị thức ăn nóng hoặc pha nước nóng.

2. Tránh dùng khăn trải bàn vì trẻ có thể kéo khăn bàn và dễ dàng bị bỏng.

3. Đừng hâm sữa bình trong lò vi sóng vì nó có thể làm phỏng da trẻ.
 
4. Đối với trẻ lớn hơn, bạn nhớ kiểm tra kỹ nhiệt độ thức ăn lấy từ lò vi sóng trước khi cho trẻ ăn.

5. Hãy kiểm tra cẩn thận nước tắm trước khi tắm cho trẻ. Để máy nước nóng của bạn ở nhiệt độ không cao hơn 49 độ C. 

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.