40 sinh viên Hàn Quốc bơi đến đảo tranh chấp

13/08/2012 20:30 GMT+7

(TNO) Hãng Yonhap ngày 13.8 đưa tin một nhóm người Hàn Quốc do ca sĩ Kim Jang-Hoon dẫn đầu bắt đầu thực hiện cuộc bơi tiếp sức dài 230 km từ cảng phía đông đến nhóm đảo Dokdo (Nhật gọi là Takeshima) hiện đang tranh chấp với Nhật Bản.

(TNO) Hãng Yonhap ngày 13.8 đưa tin một nhóm người Hàn Quốc do ca sĩ Kim Jang-Hoon dẫn đầu đã bắt đầu thực hiện cuộc bơi tiếp sức dài 230 km từ cảng phía đông đến nhóm đảo Dokdo (Nhật gọi là Takeshima) hiện đang tranh chấp với Nhật Bản.

Dự kiến cuộc bơi sẽ kéo dài 55 giờ đồng hồ và hoàn thành vào ngày 15.8, ngày Độc lập của Hàn Quốc.

Ca sĩ Kim Jang-Hoon sẽ cùng với 40 sinh viên là thành viên câu lạc bộ bơi lội của Trường đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc thực hiện cuộc bơi này nhằm khẳng định chủ quyền đối với nhóm đảo đang tranh chấp.

Nam ca sĩ này dự kiến tổ chức sinh nhật lần thứ 45 của mình trên biển vào ngày mai, 14.8.

Tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Dokdo/Takeshima đã âm ỉ suốt nhiều thập niên qua giữa hai nước Hàn - Nhật.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Nhật Bản triệu đại sứ ở Seoul về nước để phản đối chuyến thăm đảo hôm 10.8 của Tổng thống Hàn Quốc Lee Mung-bak.

Trương Y Vân

>> Hai công dân Nhật bơi đến đảo tranh chấp
>> Nhật Bản dọa đưa Hàn Quốc ra tòa án quốc tế
>> Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm đảo tranh chấp
>> Hàn - Nhật căng thẳng vì đảo tranh chấp
>> Tokyo kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua đảo tranh chấp
>> Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm đảo tranh chấp
>> Trung Quốc khẳng định không để Nhật mua đảo tranh chấp
>> Thủ tướng Nga thăm đảo tranh chấp
>> Chính phủ Nhật cân nhắc mua quần đảo tranh chấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.