Giá dầu sát mốc 90 USD/thùng

22/12/2010 08:06 GMT+7

(TNO) Phiên giao dịch 21.12, giá dầu thô tại New York (Mỹ) tiếp tục tăng nhẹ và tiến sát mốc 90 USD/thùng. >> Giá sữa đồng loạt tăng 10% / Hàng hóa tăng giá theo thời tiết / Cái khó của ngân hàng nhỏ

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 21.12 (vào rạng sáng nay, 22.12, giờ VN), giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 2 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đạt mức 89,82 USD/thùng, tăng 45 cent, tương đương tăng 0,5% so với phiên giao dịch đầu tuần.

Đây là mức chốt phiên cao nhất ghi nhận được kể từ phiên 7.10.2008. So với hồi đầu năm nay, giá dầu tại NYMEX đã tăng tới 13%.

Giá dầu thô Brent giao tháng 2 tại London (Anh) chốt phiên 21.12 ở mức 93,2 USD/thùng, tăng 0,5% so với phiên đầu tuần, mức chốt phiên cao nhất kể từ 1.10.2008.

Phiên này, giá dầu thô tăng nhờ thông tin khả quan từ khu vực bán lẻ của Mỹ. Theo thống kê của Hội đồng Quốc tế các trung tâm mua sắm (ICSC) (trụ sở tại New York) phối hợp với Goldman Sachs, doanh số bán hàng của toàn ngành bán lẻ Mỹ tính riêng trong tuần trước (từ 13 đến 19.12) đã tăng tới 4,2%.

Theo nhận định của Michael Lynch, Chủ tịch Strategic Energy & Economic Research tại Winchester, Massachusetts (Mỹ), sức mua sắm trong những dịp nghỉ lễ tại Mỹ hiện đang rất mạnh mẽ, chính điều này sẽ giúp giới đầu tư lạc quan hơn vào tương lai của nền kinh tế số một thế giới trong năm 2011. Doanh số bán lẻ trong các dịp nghỉ lễ là một chỉ báo kinh tế quan trọng đối với kinh tế Mỹ.

Một nguyên nhân khác giúp giá dầu thô đi lên là thông tin lượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc - khách hàng lớn thứ hai trên thế giới - trong tháng trước đã tăng gần gấp đôi, lên mức 1,44 triệu tấn. Bloomberg cho biết Trung Quốc sẽ tăng giá xăng lên mức 310 tệ/tấn (tương đương 47 USD/tấn) và tăng giá diesel lên mức 300 tệ/tấn.

Trước đó, Goldman Sach đã có báo cáo phân tích tốc độ lạm phát tại Trung Quốc trong tháng 11 vừa qua ở mức cao nhất trong vòng 28 tháng trở lại đây, điều này sẽ khiến chính phủ nước này có thể tăng lãi suất đồng nhân dân tệ trong năm tới, từ đó sẽ giảm lợi thế của Trung Quốc khi giao dịch trên thị trường dầu thô quốc tế.

Một khảo sát của Bloomberg tiến hành cho thấy, các chuyên gia phân tích kỳ vọng tăng trưởng GDP quý 3/2010 của Mỹ ở mức 2,8%. Báo cáo chính thức của Bộ Thương mại Mỹ về vấn đề này sẽ công bố tối nay (giờ VN).

Sau thời điểm chốt phiên, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố báo cáo tuần cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới ngày 17.12) đã giảm mạnh 5,8 triệu thùng, xuống còn 342 triệu thùng. Thông tin này đã giúp giá dầu thô tăng lên mức 89,99 USD/thùng, ghi nhận lúc 3 giờ 34 phút (ngày 22.12, giờ VN).

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.