Bỏ thuốc trừ sâu xuống giếng nhà hàng xóm, lãnh 6 năm tù

14/06/2013 13:15 GMT+7

(TNO) Sáng nay TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “giết người” đối với Nguyễn Bảo Thanh (54 tuổi, xã Nghị Đức, Tánh Linh, Bình Thuận) và kết án bị cáo này là 6 năm tù về hành vi bỏ thuốc trừ sâu xuống giếng nhà hàng xóm.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận, do mâu thuẫn với gia đình ông Hồ Cưu (nhà hàng xóm sát bên cạnh), khoảng 16 giờ ngày 11.7.2012, Nguyễn Bảo Thanh đã mua thuốc trừ sâu bỏ xuống giếng nhà ông Hồ Cưu.

Phát hiện kịp thời, gia đình ông Hồ Cưu đã làm đơn tố cáo vụ việc lên công an xã Nghị Đức.

Bản cáo trạng cho rằng hành vi của Nguyễn Bảo Thanh là cực kỳ nguy hiểm vì cố tình giết nhiều người, dù chưa đạt được mục đích.

Tại phiên tòa, bị cáo hoàn toàn khai báo trung thực như cáo trạng nêu.

Dù được hưởng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX vẫn tuyên phạt Thanh 6 năm tù.

Tin ảnh: Quế Hà

>> Bắt kẻ bỏ thuốc trừ sâu xuống giếng nước
>> Bắt khẩn cấp người bỏ thuốc trừ sâu vào nước uống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.