Bát nháo trước di tích quốc gia

01/07/2013 03:00 GMT+7

Di tích mộ cổ Cự Thạch Hàng Gòn, tọa lạc bên QL56, xã Hàng Gòn, TX.Long Khánh, Đồng Nai được Bộ VH-TT-DL công nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 1984.

Năm 2011, di tích này được Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) tu bổ và tôn tạo với nhiều hạng mục với tổng kinh phí gần 20 tỉ đồng dự kiến hoàn thành trong năm 2013. Tuy nhiên công trình đang dang dở và đã... tạm dừng! Đáng nói, một số hộ dân ''tát nước theo mưa'' tự tiện mở quán giải khát, làm nhà vệ sinh (ảnh 1). Chưa hết, họ còn phơi quần áo trước mặt tiền đối diện nhà thờ chánh điện mộ cổ Cự Thạch Hàng Gòn, gây nên cảnh bát nháo, lộn xộn, phản cảm chốn tôn nghiêm (ảnh 2).

Bát nháo trước di tích quốc gia 1 

Bát nháo trước di tích quốc gia 2

Tin, ảnh: Đức Khánh

>> Phát hiện thêm mộ cổ Ai Cập
>> Khai quật mộ cổ Ai Cập 3.000 năm
>> Bí ẩn mộ cổ Hàng Gòn
>> Truy tìm gốc tích ngôi mộ cổ bị đào xới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.