Tặng xe lăn cho người tàn tật

23/12/2006 23:33 GMT+7

Sáng 23.12, bà Lê Thị Vân thay mặt Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM cùng với Tổ chức Giving it back to kids (Mỹ) đến tỉnh Long An tặng 105 chiếc xe lăn (mỗi chiếc trị giá 1 triệu đồng) cho người già tàn tật và trẻ mồ côi trong tỉnh (ảnh).

Trước đó, ngày 22.12, bà Đỗ Anh Thư - Giám đốc điều hành Hội thiện nguyện VN HELP tại Mỹ - chuyên hoạt động nhân đạo trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - đã trao 1.200 chiếc xe lăn trị giá 180.000 USD cho ông Lê Thanh Hải - Phó chủ tịch thường trực Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM để hội tặng lại cho những người khuyết tật và trẻ em bất hạnh. (Tin, ảnh: Lê Thanh)

* Cùng ngày, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre đã tặng 41 chiếc xe lăn, xe lắc tay cho trẻ em, người già nghèo khó bị khuyết tật. Mỗi chiếc xe lăn trị giá trên 1,2 triệu đồng, do Việt kiều, các nhà hảo tâm đóng góp. Cùng ngày, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang cũng đã phối hợp với Ban từ thiện Báo Giác Ngộ tổ chức khám bệnh miễn phí cho 55 phụ nữ nghèo bị bệnh phụ khoa. Qua đợt khám này, đoàn đã phát hiện và chuyển 20 người bị bệnh nặng lên Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) điều trị. Hai đơn vị trên sẽ tài trợ tiền chữa trị cho những bệnh nhân này. (Thanh Dũng)

Hiến máu nhân đạo

Sáng 23.12, Đoàn Trường cao đẳng Kỹ thuật y tế II  (TP Đà Nẵng) đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên trong trường tham gia hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2006. Các đoàn viên thanh niên đã hiến được hơn 250 đơn vị máu. (VPMT)

Giúp người dân bị thiệt hại do bão số 9

Ngày  22.12, ông Trần Thành Long  - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM đã tiếp nhận 500 triệu đồng do đại diện Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính - viễn thông Sài Gòn (SPT) trao tặng. Theo nhà tài trợ, số tiền trên sẽ trích ra 300 triệu đồng để ủng hộ cho các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra gồm: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (100 triệu đồng); Bến Tre (100 triệu đồng); Tiền Giang (50 triệu đồng); H.Cần Giờ (TP.HCM) (50 triệu đồng). Số 200 triệu đồng còn lại dùng để xây 3 căn nhà tình nghĩa và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách.

* Sáng qua, ông Huỳnh Hòa Hiệp - đại diện doanh nghiệp sản xuất tôn Hòa Hiệp (Q.9, TP.HCM) đã cùng phóng viên Thanh Niên đến thăm bà con thuộc xã Tân Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 9 vừa qua. Tại đây, ông Hiệp đã trao tặng 500 tấm tôn cho 25 hộ gia đình (mỗi hộ 20 tấm) để lợp lại mái nhà. Tổng số tiền cho đợt từ thiện này là 20 triệu đồng. (Lê Thanh - Thanh Đông)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.