Rúng động vụ 5 học sinh chết vùi trong cát: Phát hiện cát trong miệng và phổi 3 nạn nhân

14/03/2014 16:41 GMT+7

(TNO) Chiều 14.3, trao đổi với chúng tôi về vụ việc 5 học sinh chết vùi dưới cát trên bờ sông Krông Bông, ông Ama Nho, Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm, cho biết sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi các nạn nhân bị nạn, chiều tối 13.3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có cuộc họp và đưa ra nhận định bước đầu là do tai nạn.

(TNO) Chiều 14.3, trao đổi với chúng tôi về vụ 5 học sinh của hai Trường THCS Cư Đrăm và Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông,  Đắk Lắk) chết vùi dưới cát trên bờ sông Krông Bông, ông Ama Nho, Chủ tịch UBND  xã Cư Đrăm, cho biết sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi các nạn nhân bị nạn, chiều tối 13.3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có cuộc họp tại trụ sở UBND xã và đưa ra nhận định bước đầu là do tai nạn.

 
Ông Ama Nho cho rằng có thể hầm cát bị sập đè chết 5 học sinh - Ảnh: T.N.Q

>> Rúng động vụ 5 học sinh chết vùi trong cát
>> Chấn động vụ 5 học sinh chết vùi dưới cát

“Các em học sinh này tắm sông buổi trưa, sau đó có thể chơi đùa và chui vào hầm cát bên bờ sông thì bị cát sụt vùi lấp. Quá trình khám nghiệm tử thi đã phát hiện cát trong miệng và phổi của 3 nạn nhân. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định sơ bộ, còn cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ”, ông Ama Nho chia sẻ.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, ngày 13.3, tại bờ sông Krông Bông, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khai quật 5 thi thể.

Các nạn nhân được xác định là học sinh (HS); gồm: Vàng Quang Vinh (17 tuổi, trú thôn Ea Lưới, xã Cư Đrăm, HS lớp 8A); Lý Seo Phong (13 tuổi, trú thôn Yang Hanh, xã Cư Đrăm, HS lớp 7B, cùng Trường THCS Cư Đrăm); Lý Seo Hùng (18 tuổi, trú thôn Ea Ba, xã Cư Pui, HS lớp 10A5); Giàng Văn Bằng (18 tuổi, trú thôn Ea Lưới, xã Cư Đrăm, HS lớp 11A2); Ma Văn Bình (19 tuổi, trú thôn Yang Hang, xã Cư Đrăm, HS lớp 12 A4, cùng Trường THPT Trần Hưng Đạo, ở xã Cư Đrăm).

Các em này được nhà trường xác định là nghỉ học từ chiều ngày 11.3 nhưng không rõ lý do.

 
Khu nhà trọ học của các HS trước khi lâm nạn - Ảnh T.N.Q

Năm HS trên cùng trú ở hai thôn Yang Hanh và Ea Luêh, cách trung tâm xã khoảng 15 km, dựng lều trọ học tại buôn Cư Đrăm, xã Cư Đrăm trong nhiều năm học.

T.Ngọc Quyền - Lê Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.