Thu hồi một chiếc trống đồng cổ, niên đại khoảng 2.000 năm

11/12/2006 22:47 GMT+7

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mộc Châu (Sơn La) vừa thu nhận 1 chiếc trống đồng cổ của một đối tượng buôn bán đồ cổ ở Hòa Bình. Ngành chức năng xác định đây là loại trống đồng II He gơ (niên đại khoảng 2.000 năm) là một cổ vật có giá trị mang tính lịch sử và văn hóa của địa phương này.

Được biết, đầu tháng 4/2005, tại Bản Khoòng, xã Chiềng Khao, gia đình ông Lò Văn Dựa đi làm nương đã cuốc phải chiếc trống đồng. Ông Dựa đã đào mang về nhà cất giữ và báo cho chính quyền địa phương. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mộc Châu phối hợp với Bảo tàng tỉnh Sơn La xác minh và lập biên bản giao lại cho gia đình ông Dựa (phát hiện ra trống đồng) tự bảo quản theo đúng Luật Di sản văn hóa, chờ ý kiến của tỉnh. Tuy nhiên, cuối tháng 10/2005, gia đình ông Dựa đã bán chiếc trống đồng này cho một đối tượng buôn đồ cổ ở Hòa Bình với giá 70 triệu đồng. Đội an ninh kinh tế Công an huyện Mộc Châu đã tiến hành điều tra, tìm ra đối tượng mua trái phép cổ vật và thu hồi, bàn giao lại cho Phòng Văn hóa thông tin huyện Mộc Châu tạm quản lý.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.