Tài không đợi tuổi

18/10/2012 06:27 GMT+7

Jose Andre Montano Baina (ảnh) chỉ mới 7 tuổi và bị mù nhưng đã cho thấy một tài năng âm nhạc không thể tuyệt vời hơn.

Theo báo Telegraph, lúc lên 4 tuổi, Baina đã biết đánh trống và chơi piano. Một năm sau đó, cậu đã đứng ra thành lập một nhóm nhạc jazz với 3 thành viên.

 Tài không đợi tuổi
Ảnh: Opinion.com.bo

Nếu như khả năng âm nhạc phi thường của cậu chưa đủ gây ấn tượng, thì việc cậu bị mù sẽ chinh phục được người khó tính nhất. Ngoài jazz, Baina còn chơi được nhạc blues, heavy metal, tango và bolero.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.