Hải quân Mỹ 'khoe' máy bay do thám tối tân tại Nhật

09/01/2014 14:48 GMT+7

(TNO) Hải quân Mỹ vào hôm 9.1 đã cho ra mắt P-8, một trong những mẫu máy bay do thám mới nhất của Mỹ, tại Nhật Bản.

(TNO) Hải quân Mỹ vào hôm 9.1 đã cho ra mắt P-8, một trong những mẫu máy bay do thám mới nhất của Mỹ, tại Nhật Bản.

Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) đưa tin cho biết Hải quân Mỹ đã trưng bày, giới thiệu máy bay do thám P-8 trước các phóng viên tại căn cứ quân sự Atsugi, gần Tokyo, vào hôm 9.1.

Quân đội Mỹ đã điều động 6 chiếc P-8 đến đảo Okinawa, tây nam Nhật Bản, hồi tháng 12.2013. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ triển khai P-8 bên ngoài nước mình.

P-8 là một trong những mẫu máy bay do thám tối tân nhất của Hải quân Mỹ, có khả năng dò tìm và phát hiện các loại tàu ngầm hiện đại.

Ông Mike Parker, chỉ huy đơn vị tuần tra và do thám tại Nhật Bản của Hải quân Mỹ, nói rằng Mỹ muốn đẩy mạnh hệ thống thu thập thông tin tình báo quân sự tại châu Á - Thái Bình Dương.

Hoàng Uy

>> Mỹ điều 2 máy bay săn ngầm hiện đại đến Nhật Bản
>> Mỹ sẽ chuyển 4 chiếc F-16 cho Ai Cập
>> Những căn cứ chiến lược của Mỹ ở Thái Bình Dương
>> Thế trận Mỹ hình thành tại Thái Bình Dương  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.