Kế toán trưởng vũ trường New Century đòi bồi thường oan sai

14/12/2008 02:03 GMT+7

Sau khi Viện KSND Q.Hoàn Kiếm ra quyết định đình chỉ điều tra, miễn truy tố hình sự về tội danh chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trong vụ "vũ trường New Century", Phùng Lam Sơn - Kế toán trưởng của vũ trường cho biết đang làm thủ tục đề nghị được bồi thường oan sai.

Chủ vũ trường New Century Nguyễn Đại Dương cũng được miễn truy tố hình sự về tội danh trên, nhưng vẫn bị truy tố về tội kinh doanh trái phép.

Vụ án trên còn liên quan đến việc xử lý 29 cán bộ của Hà Nội. Trong đó có 12 công an, 7 cán bộ Sở Văn hóa - Thông tin, 2 lãnh đạo Q.Hoàn Kiếm và 2 người đứng đầu chính quyền P.Hàng Trống đã bị kỷ luật... Theo luật sư Phạm Thị Hà (Văn phòng luật sư Gia Bảo, thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội): "Nếu Phùng Lam Sơn và Nguyễn Đại Dương chứng minh được họ vô tội thì việc xử lý 29 cán bộ nói trên là oan”.

 Thái Uyên - Trương Định

Tấn công “động lắc” tại vũ trường New Century (Hà Nội) 
Tập kích vũ trường New Century (Hà Nội), tạm giữ 1.163 người 
Từ Century đến New Century  
Vũ trường New Century có dấu hiệu trốn thuế 
Có hay không việc bảo kê cho vũ trường New Century ?  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.