Liên quan đến vụ 18 phạm nhân trốn trại năm 2001: khởi tố vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cán bộ trại T345

16/12/2004 00:00 GMT+7

Theo nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên, liên quan đến vụ "trốn trại tập thể" xảy ra đêm 21/8/2001 của 18 phạm nhân tại trại giam T345 (ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Cục Điều tra (Viện KSND tối cao) đã lật lại toàn bộ hồ sơ và có quyết định khởi tố vụ án với tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" để điều tra, làm rõ trách nhiệm của những cán bộ có thẩm quyền tại đây.

Được biết, những phạm nhân nói trên (đang chấp hành hình phạt từ 7 - 20 năm tù và chung thân) đã dùng lưỡi cưa sắt đưa từ ngoài vào rồi cưa song phòng giam trốn trại. Mặc dù ngay sau khi phát hiện vụ việc, cảnh sát bảo vệ trại giam cùng Công an huyện Xuyên Mộc tiến hành truy bắt lại được 16 tên nhưng 2 phạm nhân Nguyễn Văn Tâm (48 tuổi, quê Quảng Trị, án 20 năm tù) và Nguyễn Quang Đông (36 tuổi, quê Bình Thuận, án chung thân) đã dùng hung khí uy hiếp người đi đường rồi cướp xe gắn máy tẩu thoát. Trong thời gian lẩn trốn, hai tên này tiếp tục gây thêm 4 vụ trọng án khác rồi mới bị bắt lại.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.