Kinh tế hồi phục nhưng còn hết sức mong manh

07/03/2014 03:10 GMT+7

Đó là đánh giá của các chuyên gia tại hội thảo “Triển vọng kinh tế và tầm nhìn chính sách 2014” diễn ra sáng 6.3 do Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách - VERP (thuộc Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức.

Đó là đánh giá của các chuyên gia tại hội thảo “Triển vọng kinh tế và tầm nhìn chính sách 2014” diễn ra sáng 6.3 do Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách - VERP (thuộc Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức.

Dẫn số liệu xuất khẩu đạt hơn 21 tỉ USD trong 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4% so với cùng kỳ… TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, đánh giá tình hình nền kinh tế có đôi chút chuyển biến. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều gam màu tối khi nợ xấu chưa được giải quyết, sở hữu chéo còn mù mịt, bất động sản chưa có lối ra và đặc biệt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang bị đình trệ, sức khỏe của hầu hết các doanh nghiệp chưa phục hồi.

TS Nguyễn Đức Thành, Giám đốc VERP, nhận định qua các số liệu kinh tế chứng tỏ nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ trở lại sau nhiều năm nhưng còn hết sức mong manh. TS Lưu Bích Hồ dự báo năm 2014 nền kinh tế vẫn rơi vào tình trạng “nhùng nhằng” khi cải cách còn chưa mang lại kết quả, tăng trưởng thấp, nhiều thị trường quan trọng như chứng khoán, bất động sản chưa thể phục hồi mạnh mẽ.

Anh Vũ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.