Đôi nam nữ chết trong phòng trọ đóng kín cửa

13/10/2013 22:50 GMT+7

(TNO) Chiều 13.10, một đôi nam nữ được phát hiện đã chết trong phòng trọ đóng kín cửa.

(TNO) Chiều 13.10, một đôi nam nữ được phát hiện chết trong phòng trọ đóng kín cửa.

Đôi nam nữ chết trong phòng trọ đóng kín cửa
Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 13.10, anh Nguyễn Văn Tính (31 tuổi), công nhân tại KCN Hiệp Phước, về phòng trọ ở hẻm 26 đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM.

Anh Tính gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Nghi có điều không lành, anh Tính cùng mọi người phá cửa phòng trọ. Khi phá được cửa, mọi người hoảng hốt phát hiện một thanh niên chết trong tư thế treo cổ và một phụ nữ nằm chết dưới sàn nhà.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Đặng Hoài Phong (28 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) và chị Trần Thị Oanh (29 tuổi, quê Hà Nam).

Được biết anh Tính, anh Phong đều là công nhân của một công ty tại KCN Hiệp Phước, thuê phòng ở chung. Cách đây 2 tuần, anh Phong có dẫn chị Oanh về quê để ra mắt gia đình.

Đến 16 giờ cùng ngày, thi thể hai nạn nhân đã được đưa đi khỏi hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Cán bộ huyện chết trong phòng trọ
>> Phát hiện một thanh niên treo cổ trong phòng trọ
>> Phát hiện cô gái chết trong phòng trọ
>> 1.500 phòng trọ giá rẻ cho thí sinh thi ĐH tại Thanh Hóa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.