Ong đánh hơi

04/12/2005 23:37 GMT+7

Vào một ngày không xa, một giống ong vò vẽ sẽ thay cho lũ chó săn để đánh hơi chất nổ ở phi trường, lần theo dấu vết tội phạm hay thậm chí làm những điều mà lũ chó không làm được: chẩn bệnh ung thư nhờ vào hơi thở của người bệnh hay phát hiện độc tố trong các loại rau củ.

Sau nhiều năm nghiên cứu, chuyên gia về côn trùng học J.Lewis thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ cùng các đồng nghiệp tại Đại học Georgia (Mỹ) phát hiện giống ong vò vẽ kể trên có khả năng phát hiện mùi nhạy bén chẳng kém gì chó săn và chỉ cần mất khoảng 5 phút để huấn luyện chúng. Trong khi đó, huấn luyện một con chó đánh hơi cần phải mất 6 tháng với chi phí vào khoảng 15.000 USD.

Đoan Nhật
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.