Phát hiện bệnh từ trong bào thai

05/12/2008 17:55 GMT+7

Việc chẩn đoán tầm soát bệnh lý trước sinh và sàng lọc sơ sinh sẽ giúp phát hiện được sớm bệnh tật ở trẻ từ lúc còn trong bào thai và ngay sau sinh, nhằm có hướng xử trí thích hợp.

Tầm quan trọng của sàng lọc

Việc chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh đã được Bệnh viện phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) triển khai từ lâu, và hiện nay đang được triển khai rộng ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo bác sĩ Phạm Việt Thanh - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ báo cáo hôm 1.12 vừa qua, bình quân cứ trong 1 triệu trẻ em sinh ra nếu được tầm soát tốt thì sẽ phát hiện được 10.000 - 20.000 trường hợp trẻ thiếu men G6PD, 1.700 trường hợp trẻ mắc bệnh thalassaemia (bệnh về máu), 1.428 trường hợp trisomy 21 (hội chứng Down), 500 trường hợp dị tật ống thần kinh, 200 trẻ bị suy tuyến giáp bẩm sinh, 100 ca tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh...

Việc chẩn đoán tầm soát trước sinh và sàng lọc sơ sinh theo bác sĩ Phạm Việt Thanh là rất quan trọng, bởi nhờ đó sẽ giúp bác sĩ phát hiện được những trường hợp bệnh khi trẻ còn là bào thai như: rối loạn bẩm sinh, di truyền; hội chứng Down; nhược giáp, thiếu men G6PD (bệnh gây vàng da tán huyết...); dị tật ống thần kinh, và các loại dị tật, các loại bệnh khác từ đó bác sĩ và gia đình bé sẽ có hướng xử trí thích hợp, thậm chí có những trường hợp thai nhi mắc bệnh, hay dị tật cần phải chấm dứt thai kỳ (bỏ thai).

Mở rộng mạng lưới sàng lọc 

Đối với những nước tiên tiến, việc chẩn soát, tầm soát trước sinh và sàng lọc sơ sinh đã được thực hiện từ lâu. Riêng trong nước, bước đầu vài năm gần đây đã đưa chương trình này vào thực hiện với những phương pháp như: siêu âm, xét nghiệm sinh hóa 3 tháng đầu, và giữa thai kỳ, chẩn đoán di truyền, đo độ mờ gáy lúc bà mẹ mang thai ở tuần thứ 11-13 để phát hiện bệnh Down, xét nghiệm nước ối...

 

 Tư vấn cho các bà mẹ để tầm soát, kiểm tra bệnh trước và trong khi mang thai

Chương trình chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh đã được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) triển khai tại 12 tỉnh thành từ tháng 8.2007. Mục đích của chương trình là để huấn luyện đào tạo cho nữ hộ sinh, bác sĩ tuyến tỉnh những kỹ thuật sàng lọc để phát hiện sớm bệnh ở trẻ nhằm giảm gánh nặng về tâm lý, kinh tế cho cả gia đình thai phụ và xã hội.

Trong năm qua, chương trình ở 12 tỉnh đã sàng lọc được 14.972 trẻ, phát hiện được 228 trường hợp trẻ bị thiếu men G6PD. Riêng tại Bệnh viện Từ Dũ, việc chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh trong năm qua đã phát hiện được 2.421 trường hợp trẻ bị dị tật bẩm sinh, 964 trẻ bị thiếu men G6PD, 11 trường hợp bị suy giáp bẩm sinh... 

Dự kiến, trong năm tới 2009, sẽ xây dựng một labo trung tâm tại Bệnh viện Từ Dũ để chẩn đoán và sàng lọc bệnh lý trước sinh và sơ sinh. Và, chương trình sàng lọc tại 12 tỉnh thành trong năm 2009 sẽ sàng lọc cho khoảng 30.000 trẻ và 1.800 thai phụ.

 Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.