Triệt phá băng cướp bịt mặt, dùng mã tấu trấn lột người đi đường

21/06/2013 16:26 GMT+7

(TNO) Tin từ Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) ngày 21.6 cho biết sau thời gian mật phục, lực lượng công an đã triệt phá một băng nhóm chuyên dùng mã tấu để trấn lột người đi đường trong đêm tối.

(TNO) Tin từ Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) ngày 21.6 cho biết sau thời gian mật phục, lực lượng công an đã triệt phá một băng nhóm chuyên dùng mã tấu để trấn lột người đi đường trong đêm tối.

Trước đó, liên tiếp trong các ngày 28.5, 30.5, 8.6 và 12.6, người dân đi trên tuyến quốc lộ 14B (đoạn từ xã Đại Nghĩa tới xã Đại Quang) bị băng cướp bịt mặt, dùng mã tấu uy hiếp, khống chế, cướp tài sản.

Nhận được tin báo, Công an H.Đại Lộc đã tổ chức mật phục, tóm gọn 2 đối tượng, còn 1 đối tượng kịp tẩu thoát. Sau đó, cơ quan chức năng xác định nhóm cướp này gồm 5 người, trong đó 1 người trú tại Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng), 4 người còn lại ngụ H.Đại Lộc.

Qua khai nhận ban đầu, băng cướp này đã gây ra 3 vụ cướp trên quốc lộ 14B và 1 vụ tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (H.Điện Bàn, Quảng Nam).

Hiện danh tính cụ thể của băng cướp chưa được tiết lộ và cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.

H.X.H

>> Vào tù vì trấn lột tiền của tài xế taxi
>> Ngang nhiên "trấn lột" trên đường phố - Kỳ 2: Khó xử lý hay làm ngơ ?
>> Ngang nhiên "trấn lột" trên đường phố
>> Bắt nhóm chuyên trấn lột ở đảo Cô Tô
>> Mượn danh cảnh sát Nga để trấn lột người Việt
>> Bắt nghi can cầm đầu băng trấn lột công nhân
>> Kết quả bất ngờ trong vụ xét xử 3 công an trấn lột gái mại dâm
>> Bắt băng cờ bạc bịp trấn lột hành khách
>> Giang hồ trấn lột bệnh viện: Uy hiếp cả lãnh đạo bệnh viện
>> Côn đồ lập công ty để… trấn lột ngư dân 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.