Một ngày ba xe máy Honda bị cháy

22/12/2011 21:25 GMT+7

(TNO) Ba giờ sáng 22.12, chiếc xe máy Wave Alpha và chiếc Air Blade đang dựng trong nhà của vợ chồng anh Nguyễn Đức Thụy (45 tuổi) và chị Nguyễn Thị Luân (37 tuổi) ở Quế Ổ, xã Chi Lăng, H.Quế Võ, Bắc Ninh bất ngờ bốc cháy. Sau khi dập lửa, hai chiếc xe chỉ còn trơ bộ khung sắt.

(TNO) Ba giờ sáng 22.12, chiếc xe máy Wave Alpha và chiếc Air Blade đang dựng trong nhà của vợ chồng anh Nguyễn Đức Thụy (45 tuổi) và chị Nguyễn Thị Luân (37 tuổi) ở Quế Ổ, xã Chi Lăng, H.Quế Võ, Bắc Ninh bất ngờ bốc cháy. Sau khi dập lửa, hai chiếc xe chỉ còn trơ bộ khung sắt.

Anh Thụy cho biết, anh mua chiếc Honda Wave Alpha BKS 99F9-3224 từ năm 2003; Honda Air Blade BKS 36P7-1641 anh mua ở Thanh Hóa cách đây 3 năm.


Hai chiếc xe bị cháy đen - Ảnh Kinh Bắc

 

 
Và chỉ còn trơ bộ khung - Ảnh Kinh Bắc

“Hằng ngày vợ chồng tôi vẫn đi 2 chiếc xe này, tối 21.12, tôi để xe vào nhà ngang như mọi ngày. Đến 3 giờ sáng, khi vợ chồng tôi đang ngủ thì hàng xóm đến gọi cửa, báo tin họ nghe tiếng nổ lách tách và thấy lửa bốc lên từ nhà ngang. Tôi chạy xuống thì thấy 2 chiếc xe bốc cháy nghi ngút”, anh Thụy kể lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Bắc Ninh; Cơ quan cảnh sát điều tra công an H.Quế Võ đã tới khám nghiệm hiện trường.

Chiều 22.12 cán bộ Viện khoa học kỹ thuật hình sự, Bộ Công an cũng đã về Quế Võ tìm hiểu, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

* Cũng trong sáng nay, tại TP.Đà Nẵng xảy ra vụ cháy xe Honda Wave. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (21 tuổi, sinh viên ĐH Duy Tân, quê thôn Phước Bình Tây, xã Phước Viên, H.Nông Sơn, Quảng Nam) kể lại, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 22.12, chị điều khiển xe Honda Wave BKS 92S1-0482 ra khỏi phòng trọ trong hẻm K104/27 Lê Đình Lý, P.Vĩnh Trung, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Đi được gần 20m, chị dừng xe, tắt máy trước nhà K104/16 Lê Đình Lý để chờ bạn.

Khoảng 2 phút sau thì chị nghe tiếng máy rè rè khởi động lại.

Chị loay hoay bật, tắt chìa khóa thì phát hiện khói và lửa bao quanh phần dưới yên xe.

Chứng kiến sự việc, anh Phạm Minh Đăng (28 tuổi), là thợ cơ khí gần đó liền dùng một bình cứu hỏa loại nhỏ để dập lửa.


Theo chị Hân, đám cháy xuất phát từ dưới yên xe - Ảnh Nguyễn Tú

Kinh Bắc - Nguyễn Tú

>> Xe máy lại bốc cháy
>>
Xe máy tự cháy nổ do rò rỉ xăng?
>> Cháy nổ xe bắt nguồn từ hệ thống điện?
>> Xe Mercedes bốc cháy dữ dội
>> Thêm một xe máy Honda bốc cháy
>> Hầu hết các vụ cháy xe máy đều không được kết luận
>> Thêm một chiếc xe máy bị cháy
>> Vì sao xe gắn máy "bỗng dưng" cháy nổ?
>> Xe tay ga lại bốc cháy
>> Dựng lại hiện trường vụ nổ xe máy
>> Xe SH bốc cháy giữa phố
>> Phải bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng
>> Xe Honda lại bỗng dưng bốc cháy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.