Lãnh 12 năm tù vì buôn lậu điều

20/05/2013 17:14 GMT+7

(TNO) Sáng 20.5, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu đối với bị cáo Võ Thị Sa (41 tuổi, ngụ ấp Đông Biên, xã Tân Đông, H.Tân Châu, Tây Ninh).

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Thị Sa 12 năm tù và tịch thu 64.358 kg điều, trị giá trên 1 tỉ đồng sung công quỹ.

Theo cáo trạng, chiều ngày 5.3.2012, lực lượng phòng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Tây Ninh bắt ba xe ô tô chở 64.358 kg hạt điều tươi không có giấy tờ hợp pháp.

Trước đó, ngày 4.3.2012, Sa mua hạt điều tươi ở Pum Pentasay, quận Memôt, tỉnh Kongpongcham (Campuchia), rồi thuê người vận chuyển theo đường tiểu ngạch về ấp Tầm Pô, xã Tân Đông, H.Tân Châu tập kết, và trong khi vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định Sa là người thường xuyên mua bán hàng nông sản ở khu vực biên giới.

Quang Binh

>> Nổ súng truy bắt buôn lậu thuốc lá
>> Khám nhà trùm buôn lậu Dũng “mặt sắt”
>> Khởi tố vụ buôn lậu 15 kg vàng và 32 bánh heroin
>> Hai đối tượng buôn lậu “đại náo” trạm hải quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.