Đà Nẵng nhận tài trợ y tế từ Hội từ thiện Nehemiah và Project C.U.R.E

23/11/2004 15:05 GMT+7

Sau 2 tháng đi bằng đường biển từ cảng Takoma (Hoa Kỳ), lô hàng y tế nặng trên 7 tấn, trị giá trên 200.000USD gồm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại do Hội Từ thiện Nehemiah và Project C.U.R.E tài trợ đã cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng).

Sáng 19/11/2004 vừa qua, lô hàng được Hội Từ thiện TP Đà Nẵng tiếp nhận và bàn giao cho bệnh viện Liên Chiểu. Bác sĩ trưởng đoàn Lê Ngọc Vinh hy vọng sự góp phần rất nhỏ này của các nhà từ thiện nước ngoài và một số kiều bào thuộc Hội Từ thiện Nehemiah và Project C.U.R.E sẽ giúp bệnh viện Liên Chiểu ngày càng phát triển. Ông hứa sẽ tiếp tục vận động các nguồn tài trợ cho đến khi bệnh viện đầy đủ phương tiện điều trị cho đồng bào trong quận.

Cũng trong dịp này, đoàn y bác sĩ từ thiện đã có 2 tuần phối hợp với Hội Từ thiện TP Đà Nẵng khám bệnh, phát thuốc cho khoảng 7.000 lượt người tại huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) và huyện miền núi Hiệp Đức (Quảng Nam). Chuyến công tác đã để lại nhiều ấn tượng trong các thành viên của đoàn.

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.