Miền Bắc sẽ đón Giáng sinh trong giá rét

23/12/2010 18:14 GMT+7

* TP.HCM đón Giáng sinh trong triều cường (TNO) Người dân ở các tỉnh miền Bắc sẽ đón Noel trong khí trời trở rét và có mưa phùn do gió mùa đông bắc tràn về. Trong khi đó, Noel miền Nam trời se lạnh về đêm. Riêng người dân TP.HCM phải đón Giáng sinh cùng với triều cường.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương chiều nay (23.12) cho biết, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển về phía nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 25.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Chính vì vậy, các tỉnh miền Bắc từ chiều tối và đêm 25.12 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ chiều tối và đêm 25.12 ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6.

Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ từ ngày 25.12 có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8; giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Sapa sẽ là nơi giá lạnh nhất cả nước trong dịp Giáng sinh năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai dự báo, khoảng ngày 24.12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Lào Cai, gây mưa nhỏ và rét đậm.

Các huyện vùng cao nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, Sapa nhiệt độ có thể giảm xuống 0 độ C. Lượng mưa phổ biến các khu vực từ 5 - 10mm. Vì vậy, du khách và người dân có thể được thưởng thức hiện tượng băng giá tại đèo Ô Quý Hồ và trạm Tôn đường lên đỉnh Phanxipăng.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Dũng, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, tại khu vực Nam Bộ trong dịp Noel (24 - 25.12), nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 - 21 độ C; cao nhất khoảng 30 - 32 độ C.

Như vậy, người dân có thể đón Noel trong không khí se se lạnh vào ban đêm. Riêng Đà Lạt (Lâm Đồng) nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 14 độ C, cao nhất từ 22 - 23 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ đêm nay (23.12) và chiều mai có mưa vài nơi, ngày giảm mây, nắng nhẹ.

Tuy nhiên, người dân TP.HCM đang phải đối mặt với đợt triều cường rơi vào dịp lễ Giáng sinh. Mức triều xuất hiện lúc 4 giờ 30 hôm nay (23.12) ở trạm Phú An đo được là 1,49m.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo đỉnh triều sẽ lên đến mức 1,52m vào lúc 5 giờ 30 ngày 24.12.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.