Hợp đồng "mua" vợ 15 tuổi

19/12/2008 22:48 GMT+7

Hôm qua 19.12, TAND Q.3 (TP.HCM) tuyên phạt Nguyễn Văn n (76 tuổi, ngụ Q.3) 2 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em”, Nguyễn Thị Mỹ Lệ (41 tuổi, quê An Giang) 1 năm 2 tháng tù (án treo) về tội “đồng phạm”.

Ngày 21.7.2007, qua mai mối, bà Lệ ký "hợp đồng" gả con gái mình là em N.T.D.N (15 tuổi) cho ông n làm vợ. Theo đó, ông n sẽ bảo trợ cho N. đi học nghề và hỗ trợ gia đình "vợ" 50 triệu đồng. Ngược lại, phía gia đình em N. đảm bảo con mình sẽ sống trọn đời với ông n, nếu vi phạm phải hoàn trả khoản tiền mà ông n đã giúp và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau đó, ông n đưa trước cho bà Lệ 30 triệu đồng. Tuy nhiên đến cuối tháng 11.2007, ông n tuyên bố không đưa 20 triệu còn lại nên bà Lệ đã tố cáo ông n. Do N. còn ở độ tuổi vị thành niên nên 2 bị cáo bị truy tố ra tòa.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.