Tạm giữ 1 tài xế taxi hất cảnh sát lên nắp ca pô

21/12/2011 01:43 GMT+7

Ngày 20.12, Công an H.Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết đã tạm giữ Phùng Đức Quân (SN 1983), ngụ tại TX.Sơn Tây, là lái xe của hãng taxi Sơn Tây để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 20.12, Công an H.Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết đã tạm giữ Phùng Đức Quân (SN 1983), ngụ tại TX.Sơn Tây, là lái xe của hãng taxi Sơn Tây để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó vào khoảng 9 giờ 30 ngày 20.12, tổ công tác Đồn công an Mỹ Đình, thuộc H.Từ Liêm do đại úy Nguyễn Văn Trị làm tổ trưởng và trung úy Phạm Thanh Tâm đang làm nhiệm vụ tại khu vực Bến xe khách Mỹ Đình, phát hiện xe taxi biển kiểm soát 30X-7723 đỗ trái phép dưới lòng đường, tài xế tắt máy, nằm ngủ ở vị trí ghế lái. Tổ công tác đã ra hiệu cho lái xe xuống xe để làm việc nhưng người này chống lệnh bằng việc cho xe nổ máy và tiến lên dù lúc này trung úy Tâm đang đứng chặn trước đầu xe. Sau đó tài xế taxi đã bất ngờ tăng tốc đâm thẳng khiến trung úy Tâm phải nhảy lên nắp ca pô và bám vào cần gạt nước của chiếc xe để khỏi ngã. Tài xế taxi đã cho xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, đồng thời bật cần gạt nước hòng đẩy cảnh sát xuống đường. Mặc dù sự việc xảy ra khá nhanh nhưng đại úy Trị cùng đồng đội đã đuổi theo hỗ trợ trung úy Tâm. Sau gần 1 km, công an và người dân đã chặn được chiếc taxi, trung úy Phạm Thanh Tâm bị xây xát nhẹ.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.