Lừa thuê rồi cắt 8 sà lan bán sắt vụn

23/06/2014 03:50 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM, vừa hoàn tất điều tra vụ lừa đảo táo tợn và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Huỳnh Thanh Phong (34 tuổi, ngụ An Giang, thuyền trưởng lái tàu), Huỳnh Văn Lập (37 tuổi, ngụ Long An, làm nghề lái tàu), Nguyễn Minh Chí (57 tuổi, ngụ Vĩnh Long, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Kim Thành ở xã Phú Lộc, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, ngày 1.4.2012, Công ty TNHH vận tải Đăng Khôi (có trụ sở trên đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) do ông Cổ Quốc Tuấn làm phó giám đốc đã ký hợp đồng với Công ty Lashvinashin (thuộc Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin - Vinashinlines) trông coi 50 chiếc sà lan trọng tải 200 tấn với giá 22 triệu đồng/tháng.

Ngày 18.2.2013, Phong đã dẫn 2 đồng bọn là Chí, Lập đến thuê 8 sà lan (trị giá gần 5 tỉ đồng) với giá 15 triệu đồng/sà lan để vận chuyển cát san lấp mặt bằng công trình ở Sóc Trăng. Tuy nhiên, nhóm người này đã mang 8 sà lan nói trên về một cơ sở đóng tàu sắt ở An Giang “xẻ thịt” bán sắt phế liệu, thu lợi bất chính gần 3,6 tỉ đồng.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.