Xuất siêu vào thị trường Mỹ 10 tỉ USD

27/09/2012 03:10 GMT+7

Theo Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 12,9 tỉ USD, tăng 18% so cùng kỳ và chiếm gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

* Trung Quốc là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam

Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ với kim ngạch 3,2 tỉ USD. Những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam vào Mỹ gồm có dệt may (4,95 tỉ USD); giày dép (1,45 tỉ); gỗ (1,15 tỉ); hàng thủy sản (790 triệu). Tuy nhiên với Trung Quốc, Việt Nam lại nhập siêu gần 10 tỉ USD trong 8 tháng qua, với kim ngạch xuất khẩu 8,6 tỉ USD, nhập khẩu 18,2 tỉ USD.

* Bộ NN-PTNT cho biết, 9 tháng qua cả nước đã xuất khẩu 6,2 triệu tấn gạo, thu về 2,78 tỉ USD, so cùng kỳ năm trước tăng 4,5% về lượng nhưng giảm 6,1% về giá trị. Giá gạo tiếp tục có xu hướng giảm, giá xuất khẩu bình quân chung 8 tháng đầu năm đạt 452 USD/tấn, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường xuất khẩu gạo có nhiều thay đổi, trong đó thị trường Trung Quốc tăng mạnh, gấp 5,7 lần về lượng và 4,8 lần về giá trị so với cùng kỳ năm trước và trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay.

N.Trần Tâm - Bùi Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.