U xơ tử cung

27/04/2014 03:00 GMT+7

* Mẹ tôi 52 tuổi, đã phát hiện bị u xơ tử cung từ khá lâu; mặc dù có điều trị, nhưng không liên tục nên hiện tại kích thước khối u khá lớn (khoảng 5 cm). Tôi muốn hỏi liệu bệnh như bây giờ có nguy hiểm không, có cách nào điều trị hay có những bài thuốc làm giảm kích thước nó xuống mà không cần phải phẫu thuật không? (phuongng@...)

* Mẹ tôi 52 tuổi, đã phát hiện bị u xơ tử cung từ khá lâu; mặc dù có điều trị, nhưng không liên tục nên hiện tại kích thước khối u khá lớn (khoảng 5 cm). Tôi muốn hỏi liệu bệnh như bây giờ có nguy hiểm không, có cách nào điều trị hay có những bài thuốc làm giảm kích thước nó xuống mà không cần phải phẫu thuật không? (phuongng@...)

- U xơ tử cung là bệnh lành tính, hoàn toàn có thể “sống chung” với bệnh khi chưa có biến chứng. Biến chứng của u bao gồm u quá to gây ra chèn ép thần kinh gây đau bụng âm ỉ, dai dẳng, ra máu bất thường, hoặc ở người còn muốn sinh con sẽ khó khăn trong việc mang thai và chuyển dạ. Khi vào tuổi mãn kinh, khối u có thể nhỏ lại dần. Như vậy, mẹ của bạn nếu không có biến chứng vẫn có thể không cần mổ.

Việc uống thuốc điều trị chỉ là cầm chừng, chứ không tận gốc, do đó không có bài thuốc nào được xem là hiệu quả. Hiệu quả nhất là khi mãn kinh, khối u sẽ nhỏ lại bớt (với những u không to, có khi giảm đến mức không thấy được trên siêu âm). Do vậy, trường hợp này không quá lo lắng. Khi có biểu hiện lạ, cần đến bác sĩ khám, để theo dõi.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.